Thanh Hóa: can thiệp tim mạch thành công cho 3 bệnh nhi

13/04/2011 10:57 GMT+7

Tiến sĩ Lê Trọng Phi (một Việt kiều đang công tác tại Viện tim Đại học Hamburg, CHLB Đức) cùng êkíp y bác sĩ khoa tim mạch - lồng ngực của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa thực hiện thành công can thiệp tim mạch (miễn phí) bằng phương pháp đặt dù thông liên nhĩ và nong hẹp van động mạch phổi bằng bóng cho ba bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh, đang nằm điều trị tại bệnh viện này.


Tiến sĩ Lê Trọng Phi (đứng giữa) cùng các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa can thiệp tim mạch (nhìn qua màn hình) cho một bệnh nhi vào sáng 9- 4 - Ảnh: Hà Đồng

Đó là Bùi Ngọc Mai (2 tuổi, trú tại xã Cán Khê, huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa) bị hẹp van phổi, còn ống động mạch; Nguyễn Thị Tuyết (15 tuổi, trú tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) và Lê Thị Quỳnh Trang (7 tuổi, trú xã Định Hưng, huyện Yên Định, Thanh Hóa) bị thông liên nhĩ.

Bác sĩ Lê Tất Hải - giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết ngoài việc phẫu thuật tim hở khá thành công thời gian qua, hiện nay bệnh viện đang áp dụng can thiệp tim mạch bằng phương pháp nêu trên, nhằm giúp bệnh nhi bị tim bẩm sinh giảm nguy cơ tổn hại đến sức khỏe bởi thời gian phẫu thuật ngắn, mất máu ít, vết mổ nhỏ, không để lại sẹo, phục hồi sức khỏe nhanh.

Được biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa mời tiến sĩ Lê Trọng Phi đến trực tiếp can thiệp tim mạch cho bệnh nhi và hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao tay nghề cho bác sĩ của bệnh viện.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.