Đứa bé có DNA dị thường

13/04/2011 14:27 GMT+7

(TNO) Một bé trai 2 tuổi ở Anh đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được chẩn đoán có nhánh DNA phụ chưa từng được biết đến trên thế giới, theo báo Daily Mail.

Bé Alfie Clamp ở Nuneaton, Warkwickshire bị mù lúc chào đời và chịu nhiều tàn tật, buộc các bác sĩ phải thực hiện nhiều cuộc kiểm tra khác nhau.

Họ phát hiện nhiễm sắc thể thứ bảy của Clamp có một “nhánh phụ” chưa từng được ghi nhận trong các tài liệu nghiên cứu về y khoa trên thế giới trước đó.

Các bác sĩ đang rất lúng túng với tình trạng dị thường của Clamp và không rõ nó có được cải thiện hay không khi đứa trẻ lớn lên.

Tình trạng trên khiến Clamp không thể nhìn thấy gì cho đến khi được 3 tháng tuổi.

Bố mẹ Clamp cũng có một con gái 10 tuổi khỏe mạnh và các cuộc thử nghiệm cho thấy cô bé không mang nhánh DNA dị thường như em trai.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.