Diễn tiến mới trong vụ sữa nhiễm độc ở Trung Quốc

12/04/2011 17:15 GMT+7

(TNO) Hôm nay 12.4, cảnh sát Cam Túc (Trung Quốc) nói, hai đối tượng được cho là đã đầu độc vào sữa khiến 3 trẻ em thiệt mạng hôm 7.4 vừa bị tạm giữ để điều tra, theo Tân Hoa xã.

>> Trung Quốc: 3 trẻ em tử vong do uống sữa "bẩn"
>> Thực phẩm cho trẻ sơ sinh chứa chất độc

Động cơ của hai đối tượng trên xuất phát từ việc mâu thuẫn với chủ trại sữa.

Cảnh sát cho hay, hai đối tượng trên vốn là vợ chồng (chồng họ Ngô, vợ họ Mã), còn chủ trại sữa là Mã Văn Tuyển.

Vợ chồng Ngô - Mã và Mã Văn Tuyển cùng thuê một miếng đất tại làng Mã Phường, TP Bình Lương, tỉnh Cam Túc để nuôi bò sữa.

Tuy nhiên, sau đó hai bên phát sinh tranh chấp trong việc làm ăn. Do đó, Ngô đã ngầm mua nitrite để sẵn chờ thời cơ.

Ngày 5.4, vợ của Ngô đã lén bỏ một lượng nhỏ nitrite vào sữa tại trại sữa của Mã Văn Tuyển.

Tiếp đó, đến ngày 6.4, vợ của Ngô lại một lần nữa đầu độc vào sữa của trại sữa Mã Văn Tuyển, với lượng nitrite nhiều hơn lần trước.

Kết quả là 39 người phải nhập viện vì uống phải sữa nhiễm độc. Trong đó có 3 trẻ em dưới 2 tuổi thiệt mạng.

Tính đến thời điểm này, còn 17 nạn nhân vụ sữa nhiễm độc tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Hầu hết trong số đó là trẻ dưới 14 tuổi.

Bác sĩ nói sữa nhiễm độc sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe các trường hợp trên về lâu dài.

Các chuyên gia y tế cho biết, nitrite là một dạng muối công nghiệp, chỉ dùng để giữ thịt tươi chứ không làm chất phụ gia trong sữa.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.