Chí rận cùng thời với khủng long

09/04/2011 16:11 GMT+7

Theo nghiên cứu vừa đăng tải trên chuyên san Biology Letters của Hiệp hội Hoàng gia Anh, chí rận có thể đã xuất hiện từ thời khủng long vẫn còn qua lại “nhộn nhịp” trên trái đất. Không chỉ thế, giáo sư Kevin Johnson và các cộng sự thuộc Đại học Ilinois (Mỹ) còn cho biết những ký sinh trùng nhỏ bé này đã có những bước tiến hóa quan trọng trước khi khủng long tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm. Một hóa thạch được tìm thấy năm 2004 cho thấy chí rận sống cách đây 44 triệu năm có cấu tạo cơ thể không khác bao nhiêu so với con cháu của chúng ngày nay.

 
Chí sống ký sinh trên da đầu - Ảnh: Science & Avenir 

Khi kiểm tra qua các chuỗi gen của 69 loài chí rận khác nhau ngày nay, các nhà nghiên cứu đã thiết lập được “phả hệ” của chúng và truy ngược đến tận cuối kỷ Phấn Trắng (60-65 triệu năm trước). Theo đó, chim chóc, chó, mèo… ngày nay cũng “thừa hưởng” chí rận từ tổ tiên cổ đại. Những ký sinh trùng nhỏ bé nhưng rất dẻo dai này có khả năng thích nghi và tiến hóa cao đối với các vật chủ khác nhau. Những luận cứ trên giúp củng cố giả thuyết cho rằng nhiều loài chim và động vật hữu nhũ đã xuất hiện từ trước khi khủng long hoàn toàn biến mất, và giới khoa học hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm về sự tiến hóa của các loài thông qua chí rận. 

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.