Hiệu trưởng trường CĐ cộng đồng Cà Mau bị kiểm điểm

06/04/2011 00:22 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng vừa ký văn bản đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Bình Đẳng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ) Cà Mau.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trong thời gian điều hành đơn vị, ông Đẳng đã để xảy ra nhiều thiếu sót như: năm 2008 đào tạo vượt 9,33% chỉ tiêu được giao; thu học phí thừa 45 triệu đồng; để nhân viên làm cộng tác viên cho trường Đại học Mở TP.HCM trong giờ hành chính, thu lợi hơn 100 triệu đồng và thu tiền học phí gửi ngân hàng.

Theo đó, từ năm 2007 đến tháng 2.2009, trường CĐCĐ Cà Mau đã thu tiền học phí liên kết đào tạo đem gửi ngân hàng với tổng dư nợ là 21,5 tỉ đồng. Việc làm này vi phạm Quyết định số 70/1998/QĐ ngày 31.3.1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở GD-ĐT công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngoài ra, trường này cũng không hạch toán tăng nguồn thu liên kết đào tạo từ năm 2007-2009 với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng. Trước đó, ông Nguyễn Bình Đẳng cũng một lần kiểm điểm rút kinh nghiệm vì tuyển thừa biên chế trong đơn vị.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.