Bắt giam 2 cán bộ thi công ẩu gây chết người

06/04/2011 22:52 GMT+7

Hôm qua 6.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành (Đồng Nai) đã bắt tạm giam 2 cán bộ của Công ty cổ phần Licogi 9.2 (đóng tại KP10, P.An Bình, TP Biên Hòa) do thiếu trách nhiệm trong thi công QL 51, dẫn đến tai nạn cho người đi đường.

 

Rất nhiều đoạn đường thi công không có rào chắn trên QL51 làm hàng chục người chết vì TNGT

Lệnh bắt tạm giam 3 tháng được thực hiện đối với Vũ Văn Trường (SN 1970, quê Hải Dương), Đội trưởng đội thi công và Thái Đình Vũ (SN 1985, quê Hà Tĩnh), cán bộ Ban điều hành dự án Công ty CP Licogi 9.2 (gọi tắt là Licogi 9.2) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cũng được Viện KSND H.Long Thành phê chuẩn cùng ngày.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện KSND H.Long Thành cho biết, kể từ khi khởi công mở rộng QL51 đến nay, trên tuyến này xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông, làm hàng chục người chết. Trong đó có lỗi tắc trách, cẩu thả của đơn vị thi công. "Viện KSND H.Long Thành đã có 2 văn bản đề nghị chủ đầu tư quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông, nhưng tai nạn vẫn xảy ra. Nhiều vụ đã xem xét xử lý hình sự nhưng chưa đủ chứng cứ. Đây là vụ đầu tiên mà chúng tôi xác định rõ sự thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công", ông Trung cho biết.

Theo điều tra ban đầu, sau khi trúng thầu dự án thi công mở rộng QL51, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) ký hợp đồng với Công ty CP cơ giới và xây lắp số 9 (Licogi 9) thi công đoạn từ Km 11 đến Km 16 + 475. Đến tháng 3.2010, Licogi 9 giao lại cho công ty con là Licogi 9.2 thi công thảm bê tông nhựa nóng. Licogi 9.2 phân công Trường làm đội trưởng thi công. Lúc 16 giờ ngày 16.1, sau khi thảm nhựa nóng xong tại Km 12 (thuộc xã An Phước, H.Long Thành), Trường chỉ đạo đội thi công dời hàng rào tôn và biển báo đi nơi khác, đồng thời đặt cọc tiêu cao 1,2m, có đế bằng bê tông. Mỗi cọc cách nhau 10m, nối lại với nhau bằng dây nylon với mục đích ngăn các phương tiện giao thông không đi lên phần đường mới thảm nhựa. Khoảng 5 giờ 30 ngày 17.1, chị Vũ Thị Dung (SN 1962, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển mô tô biển số 51S6-3785, chở theo con gái là Phạm Hoài Diễm (SN 1994), lưu thông trên QL51 về hướng TP.HCM. Khi đến đoạn đường vừa thảm nhựa, xe của chị Dung đụng vào đế bê tông cọc tiêu đầu tiên. Tai nạn làm hai mẹ con chị Dung ngã xuống đường, cùng lúc đó xe ô tô biển số 72M-3682, do tài xế Nguyễn Anh Bằng (SN 1983, quê Bình Thuận) lưu thông cùng chiều cán lên người cháu Diễm, làm nạn nhân chết tại chỗ, còn chị Dung bị thương nhẹ. 

Những vụ tai nạn chết người gần đây

- Ngày 12.10.2010, trên QL51 đoạn qua xã Long Phước (H.Long Thành) chiếc xe cấp cứu biển số 72C-0768 chạy đến Km 24+500 do thấy nhiều ổ gà xuất hiện đột ngột nên giảm tốc độ và bị xe mô tô bảng số 72K1-4125 chạy phía sau đụng phải. Cú va chạm này, khiến chiếc xe cấp cứu bị bể kính sau, người lái mô tô bị thương nặng.

- Ngày 19.12.2010, anh Lê Quốc Phi (SN 1987), điều khiển xe mô tô biển số 47P5-7330 lưu thông trên QL51. Đến Km 35+500, xe mô tô bị sụp ổ gà, làm anh Phi chết tại chỗ.

-  Ngày 7.2.2011,  tại đoạn đang thi công QL 51 (xã Phước Tân, TP Biên Hòa) xe tải mang biển số 54S-6100 tông vào xe máy biển số 60Y-51792 làm chết tại chỗ một bé trai 10 tuổi.

- Ngày 7.3.2011, trên QL51 (xã Phước Tân, TP Biên Hòa) thiếu tá CSGT đường thủy Nguyễn Văn Ngàn điều khiển mô tô trúng phải phần đường vừa thảm nhựa có chênh lệch so với mặt đường cũ, làm nạn nhân trượt ngã ra đường, bị ô tô cán chết.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.