Bộ trưởng gốc Việt có thể lãnh đạo đảng tại Đức

05/04/2011 00:22 GMT+7

Bộ trưởng Y tế gốc Việt Philipp Roesler của Đức đang có nhiều khả năng trở thành Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel. FDP sẽ tổ chức đại hội vào tháng tới để bầu chủ tịch mới sau khi Ngoại trưởng Guido Westerwelle rời khỏi vị trí trên do kết quả bầu cử địa phương tệ hại vừa qua. Tờ Der Tagesspiegel dẫn nguồn tin trong nội bộ đảng này cho biết ông Roesler đang tràn đầy cơ hội chiến thắng dù Tổng thư ký Christian Lindner cũng là một đối thủ nặng ký.

 
Bộ trưởng Roesler trao đổi với Thủ tướng Angela Merkel trước một cuộc họp của chính phủ - Ảnh: Reuters 

Theo tờ Bild, ông Roesler, 38 tuổi, sinh tại tỉnh Sóc Trăng và được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi từ trại mồ côi lúc mới 9 tháng tuổi. Ông đang là ngôi sao đang lên trong chính trường Đức. Gia nhập FDP vào năm 1992, ông Roesler đắc cử vào nghị viện vùng Lower Saxony vào năm 2003. Đến năm 2009, ông trở thành bộ trưởng gốc châu Á đầu tiên của Đức và là thành viên trẻ nhất trong nội các của bà Merkel. Trả lời phỏng vấn của báo Stern, Bộ trưởng Roesler nói đùa rằng vì “ai cũng nghĩ người châu Á toàn là võ sư cả” nên ông chưa từng bị ăn hiếp hay phân biệt đối xử.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.