Dơi trị giá hàng tỉ USD đối với kinh tế Mỹ

02/04/2011 15:08 GMT+7

Dù vẻ bề ngoài của chúng khiến nhiều người rợn tóc gáy, dơi vẫn là loài sinh vật giá trị cho nền nông nghiệp của bất kỳ nước nào. Kết quả nghiên cứu của một nhóm chuyên gia đến từ các đại học tại Mỹ và Nam Phi cho thấy tình trạng dơi chết hơn 1 triệu con kể từ năm 2006 đã gây thiệt hại ít nhất 3,7 tỉ USD/năm cho nhà nông nước này, theo chuyên san Science. Không có dơi, nông dân buộc phải dùng thuốc trừ sâu nhiều hơn để bảo đảm vụ mùa.

 
Ảnh: The Sietch Blog 

Theo thống kê, hơn 1 triệu con dơi tại Bắc Mỹ đã biến mất trong vòng 5 năm qua. Hiện tượng dơi chết hàng loạt là do bệnh nấm lây lan, cộng với sự xuất hiện ngày càng nhiều các turbin quạt gió trên khắp nước này. Theo ước tính của Đại học Tennessee, Đại học Boston và Đại học Pretoria, đến năm 2020, turbin quạt gió sẽ giết chết tiếp từ 33.000 đến 111.000 dơi mỗi năm tính riêng tại khu vực cao nguyên trung Đại Tây Dương. Thiệt hại trên chỉ mới được tính toán dựa trên việc sử dụng thuốc trừ sâu thay cho dơi chết mà chưa bao gồm tác dụng có hại do sử dụng thuốc trừ sâu đối với môi trường hoặc sức khỏe sinh vật và con người. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.