Trung Quốc tăng cường an ninh biên giới

31/03/2011 00:49 GMT+7

Trung Quốc đang gia cố hàng rào và tăng cường các cuộc tuần tra dọc biên giới với CHDCND Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Các hàng rào cao 4m với dây thép gai bên trên đang được dựng lên dọc sông Áp Lục quanh thành phố Đan Đông của Trung Quốc, vốn nằm đối diện với thành phố Sinuiju của CHDCND Triều Tiên.

Sông Áp Lục, biên giới tự nhiên giữa hai nước, là nơi người dân CHDCND Triều Tiên thường băng qua để chạy sang Trung Quốc. Yonhap dẫn lời một người dân ở Đan Đông cho biết trước đây các hàng rào dọc biên giới Trung - Triều chỉ cao 3m và “bất kỳ ai cũng có thể leo qua”. Việc xây hàng rào mới, hiện đã trải dài khoảng 13 km, bắt đầu vào tháng 11.2010 và vẫn đang tiếp tục. Giới chức cũng xây dựng nhiều chốt tuần tra trên các khu đất cao để quan sát tốt hơn.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.