Lừa đảo bán đất dự án chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

31/03/2011 00:39 GMT+7

Hôm qua 30.3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án lừa đảo bán đất dự án có quy mô cực lớn tại Hà Nội.

Đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Nha Trang (SN - 1975, ngụ tại P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa), trước đó vào cuối tháng 12.2010 đã bị khởi tố về  hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định Trang đã có hành vi tẩy xóa nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo bán đất cho người khác, chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng. Do Trang đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận hàng loạt đơn tố cáo của bị hại về việc đã bị Trang lừa đảo bán các thửa đất trong quy hoạch, đất dự án với số tiền lên tới 19 tỉ đồng. Đáng chú ý, vào năm 2007 Trang câu kết với một số đối tượng khác thuê hơn 110 ngàn m2 đất tại hai khu ao của HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Việt Trung thuộc P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên đến tháng 4.2008, Trang thuê một công ty đến đo đạc, vẽ bản đồ, lập hồ sơ hai khu đất ao nói trên như một khu du lịch sinh thái rồi chia thành 32 lô đất có diện tích từ 150-250m2 và rao bán cho nhiều người với giá 5,2 triệu đồng/m2.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.