Ấn Độ: phi công mất việc vì sử dụng bằng giả

31/03/2011 11:02 GMT+7

Cơ quan Hàng không Ấn Độ đã rút giấy phép hành nghề của 14 phi công hàng không dân dụng do dùng chứng chỉ giả mạo để vượt qua các yêu cầu về huấn luyện đối với phi công. Cảnh sát phát hiện một câu lạc bộ bay ở khu vực phía bắc tỉnh Rajasthan chuyên cung cấp chứng chỉ giả.

Hàng loạt vụ bê bối và tai tiếng liên quan đến các phi công Ấn Độ đã bị vén màn bí mật gần đây, cho dù Ấn Độ được tiếng là bay an toàn. Trước đó, trong tháng 3 đã có bảy phi công bị rút giấy phép hành nghề cũng với lý do sử dụng chứng chỉ giả. Sự nghiêm trọng, quy mô của sự việc và vì lý do an toàn của hành khách, giới chức Ấn Độ đã ra lệnh kiểm tra đối với toàn bộ 4.000 phi công trong ngành.

Họ đã phát hiện và đang xử lý vụ 57 phi công uống rượu và say xỉn trong khi làm nhiệm vụ, 11 trong số đó đã bị đuổi việc. Cảnh sát thậm chí có cả bằng chứng một số phi công ngủ gục trong lúc bay, hay phi công và đội bay gấu ó và thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.