Nhận ma túy trừ nợ, lãnh án

29/03/2011 22:12 GMT+7

Ngày 29.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Ngụy Thái Vương (34 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) 2 năm tù và phạt tiền 50 triệu đồng về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vương sống và làm việc tại Campuchia bằng nghề đổi tiền lấy phỉnh ở sòng bài. Từ đầu năm 2009, Vương thường xuyên về VN, thuê căn hộ tại Q.11 để ở. Chiều 6.12.2009, Linh (không rõ lai lịch) đến nhà Vương chơi. Tại đây, Vương đòi món nợ trước đây cho Linh mượn nhưng Linh không có tiền trả. Sau đó, Linh đề nghị Vương lấy thuốc lắc và hàng đá của Linh để cấn nợ.

Vương đồng ý và đưa thêm cho Linh 6 triệu đồng để lấy 23 viên thuốc lắc và 11,63g metaphetamine. Chiều 7.12.2009, Vương đi xe máy đến Q.Bình Tân uống cà phê. Thấy Vương có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra xe, phát hiện có ma túy trong cốp xe, thu thêm một số thuốc lắc và hàng đá tại nhà Vương.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.