Điều chỉnh giao thông đại lộ Võ Văn Kiệt

23/03/2011 16:03 GMT+7

(TNO) Ngày 23.3, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM ra thông báo điều chỉnh giao thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt và hệ thống đường gom trên tuyến đường này, sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người chết, 19 người bị thương.

>> Tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đầu thú
>> Xe container tông xe du lịch, 2 người chết, 20 người bị thương

Theo đó, kể từ 6 giờ ngày 9.4, trên đường chính và đường gom tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ cấm xe hai bánh và ba bánh lưu thông trên ba làn đường theo hướng từ đường Phó Đức Chính đến cầu Lò Gốm.

Hướng ngược lại, các loại xe lưu thông bình thường.

Ngoài ra, hai làn đường gom tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt theo hướng từ đường Phó Đức Chính đến cầu Lò Gốm được điều chỉnh thành đường một chiều.


Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đại lộ Võ Văn Kiệt (TP.HCM) hôm 13.3 - Ảnh: Vy Anh

Theo Sở GTVT, các loại xe có nhu cầu lưu thông theo hướng ngược lại sẽ quay đầu tại 10 điểm có bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông và lưu thông vào ba làn đường trên tuyến, hướng từ cầu Lò Gốm đến đường Phó Đức Chính.

Sở GTVT cũng khuyến cáo người điều khiển khi tham gia giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, CSGT.

Trước đó, vào ngày 13.3, trên đại lộ Võ Văn Kiệt, tài xế Trần Trọng Quý (25 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển xe đầu kéo biển số 57L-6574 tông vào xe du lịch (biển số 53N-5812) khiến hai người chết tại chỗ, một người chết tại bệnh viện và 19 hành khách khác bị thương.

Ngày 17.3, Quý đã ra cơ quan công an đầu thú sau 4 ngày gây ra vụ tai nạn thảm khốc kể trên.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.