Nhật có thể chôn lò phản ứng hạt nhân

18/03/2011 14:26 GMT+7

(TNO) Nhật đang cân nhắc khả năng phải chôn vùi lò phản ứng hạt nhân như một giải pháp cho các sự cố hạt nhân đang xảy ra hiện nay, theo Reuters.

Hôm nay 18.3, các kỹ sư Nhật thừa nhận rằng việc chôn lò phản ứng hạt nhân đang bị phá hủy, dưới cát và bê tông có thể là cách duy nhất để ngăn chặn thảm kịch rò rỉ phóng xạ.

 
Cột khói bốc cao tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima - Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên nhà chức trách thừa nhận rằng việc chôn khu phức hợp ngổn ngang này là một giải pháp. Điều này là dấu hiệu cho thấy, những hành động từng phần như đổ nước từ trực thăng xuống lò phản ứng có ít khả năng thành công.

Trong khi đó, các kỹ sư vẫn cố gắng khôi phục nguồn điện để hoạt động các máy bơm làm mát lõi nhiên liệu hạt nhân.

Công nhân cũng đang phun nước vào lò phản ứng số 3.

Nước Nhật đã bước vào tuần thứ hai sau thảm họa động đất, sóng thần và phải đối mặt với nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân.

Nguyên Mi

>> Đã đưa được dây cáp điện tới lò phản ứng số 2
>>
Bạn đọc TNO chia sẻ nỗi đau cùng người dân Nhật
>> Báo Thanh Niên kêu gọi quyên góp giúp nhân dân Nhật
>> Người Nhật giữa đống hoang tàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.