Nâng mức cảnh báo tại nhà máy điện hạt nhân ở Nhật

18/03/2011 18:30 GMT+7

(TNO) Tình hình hạt nhân tại Nhật hiện nay là “nghiêm trọng và nguy hiểm”, Yukiya Amano, người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phát biểu với Reuters hôm nay (18.3).

Mức độ cảnh báo nguy hiểm tại các lò phản ứng hạt nhân tại Nhật đã được nâng lên mức 5 (trong thang cảnh báo nguy hiểm hạt nhân từ 1-7 của IAEA).

 
Kiểm tra phóng xạ đối với những cư dân sống cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 60km - Ảnh: AFP

Mức cảnh báo này ngang bằng với vụ tai nạn hạt nhân xảy ra tại đảo Three Mile của Mỹ vào năm 1979. Có 140.000 người trên đảo phải sơ tán trong tai nạn trên.

Tuy nhiên, IAEA cho rằng chưa cần thiết phải sơ tán trên diện rộng đối với các khu vực ngoài vòng bán kính 30 km tính từ nhà máy điện hạt nhân.

Chiều nay (18.3, giờ VN), IAEA thông báo đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp đặc biệt bất thường vào thứ hai tới (20.3) tại Nhật.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn cho rằng mức độ phát xạ hiện nay vẫn chưa nguy hiểm ngay đến sức khỏe con người.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu rà soát toàn diện hoạt động hạt nhân của nước này.

Nguyên Mi (theo Reuters)

>> Đã đưa được dây cáp điện tới lò phản ứng số 2
>>
Bạn đọc TNO chia sẻ nỗi đau cùng người dân Nhật
>> Báo Thanh Niên kêu gọi quyên góp giúp nhân dân Nhật
>> Người Nhật giữa đống hoang tàn
>> Những vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất thế giới
>> Người nước ngoài ùn ùn rời Nhật
>> Nhật có thể chôn lò phản ứng hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.