Tăng trách nhiệm cá nhân trong khai thác khoáng sản

13/03/2011 23:02 GMT+7

Ngày 13.3, UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo chủ trương, biện pháp kiểm soát việc quản lý tài nguyên khoáng sản, trước tình trạng khai thác trái phép đang tái diễn.

Trong đó có yêu cầu ràng buộc rõ hơn trách nhiệm cá nhân trong quá trình cấp phép, quản lý địa bàn. UBND tỉnh khẳng định, nơi nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời sẽ xử lý thật nghiêm các trường hợp bảo kê, bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và thiếu trách nhiệm trong quản lý.

Trước mắt, tỉnh tạm dừng cấp mới và gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản và dừng việc cho phép xuất khẩu cát trắng thô (chỉ qua tuyển rửa).

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.