Vụ vượt biên đánh bạc: Một "con tin" được thả

11/03/2011 23:21 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 9.3 phản ảnh tình trạng nhiều con bạc bị một số sòng bạc ở Campuchia giam giữ do vay nợ đánh bạc, trong đó có trường hợp em B. (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị mẹ (bà T.) đem gán cho chủ sổ tại casino Bảy Tầng. Hôm qua 11.3, nguồn tin từ TP Bavet (Campuchia) cho biết, chủ sổ này đã thả em B. để tránh sự truy xét của cảnh sát địa phương.

Cách đây khoảng 3 tuần, bà T. mang B. sang Campuchia đánh bạc. Do thua bạc, bà T. vay của Duyên "lé" 11.000 USD nên bị giam cầm. Mới đây, bà T. gán B. lại cho chủ sổ rồi xin về nước để kiếm tiền trả nợ.

Cũng ngày hôm qua, chị N.T.M (Hóc Môn, TP.HCM) tố cáo băng nhóm do Nhân cầm đầu (Thanh Niên đã phản ánh) bắt giữ, đánh đập em chị là N.V.Đ (SN 1977). Chị M. cho biết, mấy ngày nay thường xuyên nhận được điện thoại gọi đến đe dọa gia đình chị.

Phạm Võ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.