Báo Nhân Dân đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần hai

11/03/2011 00:15 GMT+7

Hôm qua 10.3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu (11.3.1951). Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh...

Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của Báo Nhân Dân trong suốt 60 năm qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đề nghị thời gian tới, cùng với báo chí cả nước, Báo Nhân Dân phải đi đầu trong công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước mắt tập trung tuyên truyền Nghị quyết ĐH XI của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Thông tin trên báo cần nhanh nhạy, kịp thời hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng dư luận xã hội...

Dịp này, Báo Nhân Dân vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai và được BCH T.Ư Đảng tặng bức trướng.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.