Bé gái tố cáo bị cha mẹ ép bán dâm

08/03/2011 23:36 GMT+7

Chuyện xảy ra ở An Giang và nạn nhân chỉ mới 14 tuổi, còn người bị tố cáo lại chính là cha mẹ ruột em.

Nhà nghèo, chị em T. (ngụ xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành, An Giang) học chưa hết lớp 5 đã phải bỏ học. T. luôn hoảng sợ khi bị cha mẹ quát mắng, ép hai chị em đi bán dâm. Năm T. 13 tuổi, dì ruột T. là bà M. đưa em lên TP Long  Xuyên (An Giang) nuôi.  

Ở với dì được vài tháng, cha mẹ T. là ông L.V.Ch (52 tuổi) và bà N.T.T.Th (41 tuổi) liên tục gọi điện kêu bà M. phải trả T. về nhà. T. sợ hãi, khóc lóc van nài đừng trả em về. Bà M. khuyên nhủ chị ruột nhưng cha mẹ T. vẫn cương quyết đòi bắt con về, đồng thời đe dọa sẽ tố cáo bà M. bắt cóc trẻ em.

Ngày 5.2, trong lúc T. đang phụ bà M. lau nhà trong quán ăn, bất ngờ ông Ch. xuất hiện, định bắt. T. la to, vùng vẫy chạy thoát, mượn điện thoại gọi bà Tám Thành (một người quen) cầu cứu.

Khi đại diện Hội LHPN tỉnh cùng Công an P.Bình Khánh xuất hiện, ông Ch. hậm hực bỏ đi. Sau khi nghe T. trình bày, Hội LHPN tỉnh đã yêu cầu Hội LHPN H.Châu Thành động viên, giáo dục gia đình ông Ch.

Ngày 8.2, ông Ch. lại tới buộc T. về nhà. Nhiều thực khách chứng kiến cảnh ông Ch. hành hung con, lên tiếng can thiệp thì bị ông Ch. chửi mắng. Công an P.Bình Khánh đã đến lập biên bản.

Bà Trần Thị Lan, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang, cho biết ngay khi xảy ra vụ việc, các ban ngành đã đưa ông Ch., bé  T. về cơ quan công an làm việc. Ban đầu ông Ch. chối, nói đưa con về giúp việc nhà. Khi các chứng cứ được đưa ra, cùng sự tố cáo của con gái thì ông Ch. thừa nhận định đưa T. đi làm ở quán bia ôm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản cảnh cáo vợ chồng ông Ch. không được dụ dỗ, đe dọa T., không được tiếp xúc với T.

Hiện T. đang được gửi nuôi tại một gia đình cán bộ. Hội cũng sẽ giúp T. đi học nghề.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.