Nga đưa tên lửa RS-24 vào tác chiến

06/03/2011 00:25 GMT+7

Quân đội Nga vừa đưa trung đoàn đầu tiên được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 vào tình trạng trực chiến tại khu vực Ivanovo, cách Moscow khoảng 250 km về phía tây.

ITAR-Tass dẫn lời người phát ngôn binh chủng tên lửa chiến lược Nga Vadim Koval cho hay RS-24 được chế tạo theo công nghệ được áp dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M. Việc đưa tên lửa này vào trực chiến nhằm tăng cường sức mạnh cho binh chủng tên lửa chiến lược và khả năng răn đe hạt nhân của Nga.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.