Giá dầu thô, sản phẩm dầu mỏ tăng mạnh

05/03/2011 15:35 GMT+7

(TNO) Giá dầu thô tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh do tâm lý lo ngại bất ổn và bạo lực sẽ lan rộng sang các nước Bắc Phi và Trung Đông. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô cho thị trường thế giới lại dấy lên mạnh mẽ.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 4.3, giá dầu thô giao tháng 4 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX, Mỹ) ở mức 104,42 USD/thùng, tăng 2,51 USD/thùng, tương đương tăng 2,5% so với phiên trước đó. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ phiên 26.9.2008.

Sau thời điểm đóng cửa sàn giao dịch, giá dầu giao kỳ hạn tại NYMEX thậm chí đã vượt qua mốc 105 USD/thùng. Trong tuần này, giá dầu tại NYMEX tăng 6,7%, tuần tăng thứ ba liên tiếp. Giá dầu hiện cao hơn 30% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá dầu Brent giao tháng 4 tại London (Anh) cũng tăng thêm 1,18 USD/thùng, tương đương tăng 1%, chốt phiên 4.3 ở mức 115,97 USD/thùng. Tuần này, giá dầu Brent tăng 3,4%, tuần tăng thứ sáu liên tiếp.

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia thị trường, giá dầu Brent có thể sẽ tăng vượt mức 119 USD/thùng trong tuần tới.

Tình hình bất ổn tại Trung Đông đã đẩy giá các sản phẩm dầu mỏ tại châu u tăng cao. Trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, lần đầu tiên giá nhiên liệu phản lực, diesel và xăng tại châu u tăng lên trên 1.000 USD/tấn.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.