Vụ 160 học viên cai nghiện bỏ trốn: Vẫn còn 27 người bên ngoài

22/02/2011 17:46 GMT+7

(TNO) Ngày 22.2, ông Lê Minh Hùng - Chi cục Trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng cho biết lực lượng công an và đơn vị liên quan đã chấm dứt tìm kiếm các học viên cai nghiện bỏ trốn hôm 19.2, mặc dù vẫn còn 27 học viên trong nhóm 160 người bỏ trốn chưa về lại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05 - 06 (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Cơ quan chức năng đã thông tin cho công an và chính quyền địa phương nơi học viên và gia đình cư trú để nắm thông tin về 27 học viên trốn thoát, đồng thời vận động họ trở lại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề TP Đà Nẵng để tiếp tục cai nghiện, học tập.

Riêng 2 học viên trộm xe máy của người dân đã bị bắt giữ và bàn giao cho Công an H.Hòa Vang để xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Hùng, vụ bỏ trốn tập thể của các học viên Trung tâm 05 - 06 có phần do Trung tâm quá tải trước số lượng học viên tăng đột ngột hơn 400 người trong khi cán bộ quản lý chỉ 75 người.

Đây cũng là vụ bỏ trốn tập thể lớn nhất kể từ khi Trung tâm đi vào hoạt động từ năm 2002. Năm 2006 tại đây cũng đã xảy ra vụ 20 học viên trốn thoát; năm 2008 cũng có khoảng 10 học viên cũng bỏ trốn.

Ông Hồ Tăng Phúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết vụ bỏ trốn của 160 học viên đã khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.