Nghi vấn tình báo Hàn Quốc trộm hồ sơ của Indonesia

22/02/2011 09:29 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ đột nhập bí ẩn vào phòng nghỉ ở khách sạn Lotte của một quan chức thuộc phái đoàn Indonesia đến thăm Seoul hồi tuần qua.

Theo thông tin ban đầu, 3 người lẻn vào căn phòng trên và sao chép tài liệu từ một máy tính xách tay. Chiếc máy này được nộp cho cơ quan điều tra nhưng phía Indonesia yêu cầu giao trả một ngày sau đó với lý do máy chứa nhiều dữ liệu quan trọng, theo tờ Chosun Ilbo.

Đến hôm qua, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tin nhân viên của Cục Tình báo quốc gia (NIS) chính là thủ phạm trong vụ này. Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay Seoul đang thương thuyết với Jakarta về các hợp đồng xuất khẩu máy bay phản lực siêu thanh T-50 Golden Eagle, xe tăng K2 Black Panther và một số vũ khí khác. Theo ông này, các điệp viên NIS đánh cắp tài liệu nhằm tìm ra chiến thuật thương thuyết của đoàn Indonesia. Tờ Hankyoreh và Korea Times cũng đưa ra thông tin tương tự. Tuy nhiên, NIS hôm qua bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc trên.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.