Máy tự hành kiểm tra vỏ sao Hỏa

22/02/2011 10:02 GMT+7

Máy tự hành Curiosity do Phòng khoa học thuộc NASA chế tạo sẽ có thiết bị phân tích hóa chất để xem xét các thành phần hóa học trong đất, đá trên sao Hỏa. Đây là một bước tiến quan trọng đối với các nhà khoa học để xác định thành phần nguyên tố có trong cấu trúc bề mặt sao Hỏa.

Việc “đọc” các nguyên tố được thực hiện nhờ máy đo quang phổ APXL, là một trong 10 công cụ khoa học mà Curiosity mang theo lên sao Hỏa. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện vào cuối năm nay và dự kiến Curiosity sẽ đổ bộ xuống sao Hỏa vào tháng 8.2012. Mục tiêu là giúp xác định khu vực có thể cư trú trên hành tinh đỏ trong quá khứ và hiện tại. APXL sử dụng năng lượng của các hạt Alpha hoặc hạt nhân heli và X-quang để bắn phá vào các mục tiêu, nhờ đó phát hiện các nguyên tố trong đất đá.

Tạ Xuân Quan
(Theo Chinaview)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.