Đặc sản tại lễ hội xuân Hà Nội

28/01/2011 15:14 GMT+7

(TNO) Lễ hội xuân Tân Mão đã khai mạc sáng 27.1 tại khu vực bờ hồ Thiền Quang trước cổng công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Theo thông báo từ Ban tổ chức, lễ hội xuân năm nay lớn hơn các năm trước cả về quy mô lẫn sự sáng tạo. Có nhiều món đặc sản khắp ba miền Bắc - Trung -  Nam được trưng bày tại đây, thu hút sự quan tâm của người đi chơi hội chợ.

Không giấu được sự thích thú trước những túi tỏi, hành từ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) được bán với giá khá rẻ, chỉ 100.000 đồng/kg tỏi, 50.000 đồng/kg hành, cô Nguyễn Thu Mai ở tập thể Giảng Võ cho hay, lần đầu tiên được thưởng thức hương vị đặc sản này, tại Hà Nội.

Ngoài tỏi Lý Sơn, các đặc sản khác như bưởi Năm Roi, bưởi Hồ Lô, dưa Tài Lộc hình vuông cũng được bày bán tại lễ hội xuân năm nay, với mức giá bán ra khá cao. Bưởi Năm Roi 40.000 đồng/quả, bưởi hồ lô 1 triệu đồng/cặp, dưa hấu Tài Lộc khoảng 3-4 triệu đồng/cặp. Nhiều gian hàng còn có những loại hoa lạ, phục vụ thú chơi của người dân Hà thành mỗi khi Tết đến, xuân về. Đó là hoa khô Thái Lan, hoa đất, đào Sapa, hoa kết cườm… với mức giá bán ra khoảng vài trăm đến vài triệu đồng một bình.

Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh tại Lễ hội xuân Tân Mão:

 
Cây nắp ấm - loại cây độc đáo thu hút được sự quan tâm của nhiều người mê cây cảnh


Bánh đa Kế, đặc sản Bắc Giang


Phấn hoa, mật ong rừng Mộc Châu (Sơn La)


Đèn lồng Hội An


Hương vòng - thứ không thể thiếu trong ngày Tết

Trần Đan - Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.