Vụ 12 thủy thủ VN bị hải tặc Somalia bắt giữ: Đàm phán đã có dấu hiệu tích cực

26/01/2011 23:32 GMT+7

Hôm qua, ông Đào Công Hải - Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, sau 1 tháng tàu cá FV Shiuh Fu (Đài Loan) có 12 thủy thủ Việt Nam bị cướp biển Somalia bắt giữ, đến nay việc đàm phán, thương lượng giữa chủ tàu Đài Loan với hải tặc Somalia đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu lao động, Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội (Servico) - đơn vị đưa 7 thuyền viên làm việc trên tàu cá Đài Loan - cho hay, phía đối tác nước ngoài là Công ty Jason Global Emterprise Co.ltd đã liên lạc được với các thủy thủ trên tàu. Hiện 12 thuyền viên VN đều an toàn, sức khỏe tốt. Theo ông Tường, công ty vẫn trả lương về gia đình cho các thủy thủ như khi họ đang làm việc trên tàu.

Tàu đánh cá Shiuh Fu-1 (Đài Loan) cùng 26 thuyền viên, trong đó có 12 người VN bị cướp biển Somalia bắt giữ ngày 25.12.2010 tại vùng biển ngoài khơi Madagascar thuộc Ấn Độ Dương.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.