Giả Tổng thống Mỹ đi cướp ngân hàng

23/01/2011 08:29 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Áo đã cả gan đeo mặt nạ “giả danh” đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama để đi cướp một ngân hàng tại nước này, hãng AFP dẫn lời cảnh sát Áo cho biết hôm 21.1.

Theo như lời của cảnh sát, tên cướp mạo danh Obama này đã tấn công một ngân hàng ở thị trấn Handenberg, thuộc bang Upper Austria (một trong 9 bang của nước Áo) ngay trước giờ đóng cửa ngân hàng.

Hắn đã dùng súng đe dọa và khống chế các nhân viên nhà băng và đòi tiền.

Các nhân chứng cho biết, sau khi lấy tiền, tên cướp đã tẩu thoát trong một chiếc xe màu đen mang biển số vùng Salzburg. Tiền được đựng trong một chiếc túi màu đen.

Dựa trên những lời khai của nhân chứng, cảnh sát Áo đã cho rằng kẻ đeo mặt nạ Obama này cũng chính là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công ngân hàng tương tự trong 2 năm qua.

Rất may không có ai bị thương trong vụ cướp kể trên.

Cảnh sát không tiết lộ số tiền bị cướp nhưng tờ Kronenzeitung điện tử đưa tin, số tiền vào khoảng 10.000 euro (tương đương 13.500 USD).

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.