Xe khách đâm sập nhà dân, cán chết một học sinh

21/01/2011 13:56 GMT+7

(TNO) Khoảng 19 giờ ngày 20.1, trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thôn 1 xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. >> Tàu trật bánh, đường sắt tê liệt >> Tai nạn xe khách, 2 người chết, 10 người bị thương >> Xe khách lao xuống ruộng, gần 40 hành khách thoát chết

>>  Tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô
>> Cháy xe chở giấy trước cửa hầm Hải Vân

Xe khách mang biển số 14LD - 0279 chạy theo hướng Bắc-Nam, khi đến đoạn đường trên do trời mưa lại chạy với tốc độ cao đã đâm thẳng vào nhà của chị Dương Thị Tước ở bên phải đường.

Hậu quả, căn nhà cấp bốn bị đổ sập hoàn toàn (ảnh). Cháu Trần Thị Thu Phương (học sinh lớp 8, con chị Tước) lúc đó đang ngồi xem ti-vi bị xe cán qua, chết trong đống đổ nát. Còn tất cả hành khách đi trên xe chỉ bị xây xát nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông và tìm cách đưa thi thể cháu Phương ra ngoài.

* Sáng 21.1, xe khách 16 chỗ ngồi mang biển số 73L - 4627 chạy hướng Bắc-Nam trên Quốc lộ 1A, khi đến đoạn đầu thị trấn Quán Hàu (H.Quảng Ninh, Quảng Bình) thì vượt gấp và tông vào một xe U-oát đi ngược chiều.

Hậu quả xe khách bị nát bên trái phần đầu, xe U-oát sau khi lách qua đã mất lái lao xuống vệ đường bên trái. Rất may không xảy ra thương vong.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.