Vào tù vì thuê xe tải đi trộm

18/01/2011 23:36 GMT+7

Hôm qua 18.1, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản, tuyên 16 năm tù giam đối với Trần Việt Hùng (41 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Hoàng Lê Hữu Tâm (19 tuổi, ở Q.9, TP.HCM) 11 năm tù, Nguyễn Văn Huân (25 tuổi, quê Tuyên Quang) và Võ Văn Hiệp (43 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng chịu mức án 6 năm tù.

Từ tháng 8 - 11.2009, Hùng, Tâm, Huân, Hiệp cùng 5 người khác (đang bỏ trốn) đã thuê xe tải biển số 54Z-0343 thực hiện 32 vụ trộm cắp vật liệu xây dựng trên 10 tỉnh thành thuộc Nam -  Trung Bộ, với tổng trị giá tài sản tương đương 857 triệu đồng. Đến ngày 24.11.2009, trong lúc Hùng và đồng bọn đang lấy trộm 3 tấn sắt của Công ty TNHH Lê Hiền (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì bị lực lượng tuần tra bắt quả tang.

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.