Truy thu thuế kiểu Thụy Sĩ

11/01/2011 23:23 GMT+7

Sau một thời gian dài đau đầu vì nhiều người không chịu đóng thuế vật nuôi, chính quyền làng Reconviller, tây bắc Thụy Sĩ phải áp dụng một đạo luật bị bỏ quên từ lâu cho phép “xử tử” chó nếu chủ trốn thuế.

Theo AP, người dân ở ngôi làng tại bang Jura, với 2.245 người và 280 chú chó, từ lâu đã cố tình “quên” đóng 50 USD/năm và đến nay đã nợ hàng trăm ngàn USD tiền thuế. Quan chức địa phương Pierre-Alain Nemitz cho biết đạo luật trên được ban hành từ năm 1904 cho phép làng giết chó nếu chủ nhân không đóng thuế cho chúng. Ông này cũng cho biết giới chức làng đã nhận nhiều lời dọa giết kể từ khi thông báo áp dụng lại luật này. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Đây không phải là diệt chủng chó mà chỉ nhằm gây sức ép lên những người không chịu hợp tác”.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.