Tranh chấp bến đò, 13 người bị khởi tố

11/01/2011 00:11 GMT+7

Ngày 10.1, thượng tá Lê Văn Cận - Phó trưởng Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, trong 3 ngày qua đơn vị đã triển khai quyết định khởi tố 13 người về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong đó bắt tạm giam 12 người, 1 người cho tại ngoại, gồm: Nguyễn Văn Triệu (chủ bến đò, ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu) và 3 con ông Triệu là Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Văn Thiện (tại ngoại); Lý Phon, Lâm Tấn Khanh, Thạch Khol, Thạch Sa Rai, Sơn Bình An, Thạch Nát, Thạch Trường, Thạch Sà Rết, Sơn Bình Thới (cùng ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu).

Do tranh chấp bến đò qua sông Bạc Liêu với hộ ông Triệu, ông Lê Trung Phục (ấp Năm Căn, xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi) ngày 16.11.2010 thuê 5 người, trong đó Hứa Phi Long, Dương Thành Long (ở xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi) trực tiếp đào đường nhằm chia cắt lối đi lên xuống bến đò ông Triệu. Bị ông Phục chơi khăm, ông Triệu huy động trên chục người cầm dao, dá, cây rượt đuổi đánh, đắp lại đường bị đào.

Cuộc ẩu đả làm Phi Long bị thương tật 12%, Thành Long 4%. Công an H.Vĩnh Lợi tiếp tục điều tra những người liên quan.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.