Bầu trực tiếp Tổng bí thư hay không do Đại hội quyết định

10/01/2011 16:23 GMT+7

(TNO) Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Lưu Hải cho biết như vậy khi trả lời tại cuộc họp báo quốc tế về Đại hội Đảng toàn quốc lần XI vừa diễn ra sáng nay, 10.1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

1.377 đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội Đảng toàn quốc lần XI sẽ chính thức khai mạc sáng 12.1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), bế mạc vào ngày 19.1. Trước đó, sẽ có một phiên họp trù bị vào ngày 11.1.

Sẽ có 1.377 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng tham dự Đại hội lần này.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội XI sẽ thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới).

ĐH cũng sẽ thảo luận và thông qua Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2010 - 2020); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu BCH Trung ương khóa XI (nhiệm kỳ 2011 - 2015) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.
 
Số dư ứng viên ít nhất là 15%

Liên quan đến câu hỏi của các phóng viên về việc có bầu trực tiếp Tổng bí thư tại Đại hội XI, ông Trần Lưu Hải cho biết, việc bầu trực tiếp Tổng bí thư tại Đại hội chưa có trong quy định của Điều lệ Đảng. Việc bầu trực tiếp Tổng bí thư tại Đại hội hay không là do Đại hội quyết định. “Nếu đa số đại biểu thấy cần bầu trực tiếp Tổng bí thư tại Đại hội thì sẽ do Đại hội quyết định”, ông Hải nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về việc Tổng bí thư Nông Đức Mạnh có tham gia tiếp khóa tới hay không, ông Trần Lưu Hải cho biết, theo quy định hiện hành thì một người không làm Tổng bí thư quá 2 nhiệm kỳ. Hơn nữa, “năm nay Tổng bí thư đã 71 tuổi nên đồng chí xin thôi không tham gia vào BCH khóa tới”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Trần Lưu Hải, đến thời điểm này, tiểu ban nhân sự Đại hội mới nhận được hồ sơ tự ứng cử duy nhất của ông Nguyễn Xuân Kiên, sinh năm 1966, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trao đổi thêm bên lề cuộc họp báo, ông Trần Lưu Hải cho biết, dự kiến BCH Trung ương khóa XI sẽ có 175 ủy viên chính thức và sẽ có 17 ủy viên Bộ Chính trị. Trả lời câu hỏi báo giới tại cuộc họp báo về số dư bầu BCH Trung ương khóa XI, ông Hải nói: “Đại hội Đảng bộ các cấp giới thiệu bầu BCH khóa mới với số dư ít nhất 15% và bầu Ban Thường vụ ít nhất phải có số dư 20%. Đại hội Đảng toàn quốc XI cũng có quy định số dư bầu BCH Trung ương ít nhất là 15%”.

BCH Trung ương XI sẽ có không dưới 1/3 là người mới

Theo ông Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại hội Đảng XI sẽ tiến hành bầu ra BCH Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi sẽ phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc, tỷ lệ cán bộ khoa học trong BCH Trung ương khóa XI bảo đảm có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có 3 độ tuổi (dưới 40, dưới 50-55 và độ tuổi 60 - P.V)”, ông Son nhấn mạnh.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.