Năm 2011: Giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng 23%

29/12/2010 00:40 GMT+7

Trước áp lực lạm phát cao và có nguy cơ kéo dài sang năm tiếp theo, hôm qua, NH Nhà nước thông báo sẽ giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, và tổng phương tiện thanh toán trong năm 2011.

Theo số liệu được công bố, ước đến 31.12 tín dụng toàn hệ thống ngân hàng ước tăng 29,81% so với cuối năm 2009, trong đó tín dụng VND tăng 25,3%; tín dụng ngoại tệ tăng 49,3%.

Tổng phương tiện thanh toán cả năm ước tăng 25,3%; huy động vốn tăng 27,2%.  Tuy nhiên, nếu loại bỏ phần hư số do giá vàng và tỷ giá tăng, trong năm 2010, tín dụng tăng 27,6%, tổng phương tiện thanh toán tăng 23%, và huy động vốn tăng 24,5%. Như vậy, so với kế hoạch đề ra (tăng trưởng tín dụng 25% và tổng phương tiện thanh toán 20%), năm nay cung tiền M2 và tín dụng đều đã vượt chỉ tiêu.

Trong năm 2011, NH Nhà nước cho biết sẽ hạn chế tín dụng ở mức 23%, tổng phương tiện thanh toán từ 21% đến 24%.

  Anh Vũ - Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.