Trung Quốc đóng cửa hàng loạt hãng rượu độc

28/12/2010 01:32 GMT+7

Vấn đề an toàn thực phẩm lại tiếp tục trở thành đề tài nóng hổi tại Trung Quốc, sau khi giới chức nước này phanh phui một vụ bê bối trong ngành sản xuất rượu vang tại tỉnh Hà Bắc.

Tờ Global Times hôm qua đưa tin 6 người đã bị bắt, gần 30 hãng sản xuất bị đóng cửa và hàng chục ngàn chai rượu bị tịch thu sau khi giới hữu trách phát hiện rượu chứa một số phụ gia trái phép. Vụ việc xảy ra tại huyện Xương Lê, vốn được gọi là Bordeaux của Trung Quốc và sản xuất một phần ba sản lượng rượu vang nội địa của nước này.

Phóng sự điều tra của truyền hình quốc gia cho thấy nhiều nơi pha chế rượu bằng cách cho nước đường, chất màu, hương vị nhân tạo, sau đó dán nhãn của các hãng danh tiếng. Global Times dẫn lời Hoàng Vi Đông, một chuyên gia hàng đầu về ngành rượu vang nước này, cho hay phụ gia trong rượu giả có thể ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh, đó là chưa kể khả năng gây ung thư.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.