Xử lý triệt để đua xe, ngập nước, “hố tử thần”

11/12/2010 00:38 GMT+7

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 19 HĐND TP.HCM khóa VII hôm qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã biểu lộ sự cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu HĐND TP và cử tri.

Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội TP vẫn còn bộc lộ một số hạn chế; những tồn tại, yếu kém trong những năm qua tuy được quan tâm khắc phục nhưng chưa thật sự chuyển biến rõ nét. Cơ cấu chuyển dịch còn chậm; sản xuất công nghiệp giá trị gia tăng thấp; hạ tầng kỹ thuật đô thị tuy được tập trung đầu tư, nâng cấp, mở rộng, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu và tốc độ phát triển của kinh tế - xã hội; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm, gây lãng phí.

Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, đặc biệt là một số vụ sụt lún mặt đường gây tâm trạng lo lắng trong nhân dân; tình trạng bạo lực học đường, nạn đua xe trái phép tạo nhiều bức xúc trong xã hội… “Với trách nhiệm, vai trò quản lý và điều hành, thay mặt UBND TP, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót, tồn tại được các vị đại biểu góp ý, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có các giải pháp, nỗ lực khắc phục”.

Trong năm 2001, ông Lê Hoàng Quân đưa ra 7 nhóm giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân TP.

Người đứng đầu chính quyền TP khẳng định, TP kiên quyết xử lý triệt để các hiện tượng gây bức xúc trong xã hội, như: tình trạng tụ tập, đua xe trái phép; tình trạng bạo lực trong trường học; tình hình phạm tội của một bộ phận thanh thiếu niên…; đồng thời khắc phục có hiệu quả tình trạng ngập nước, sụt lún mặt đường và ùn tắc giao thông, nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

Trong năm 2011, TP sẽ triển khai nghiên cứu quy hoạch tổng thể hệ thống các hồ điều tiết nước trên địa bàn TP; tiến hành xây dựng một số hồ điều tiết ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2), Khu đô thị Tây Bắc (Củ Chi), huyện Bình Chánh, Q.12..., để từng bước khắc phục tình trạng ngập nước.

Đặc biệt, vị lãnh đạo UBND TP cam kết tiếp tục đổi mới các chính sách tái định cư, đền bù, giải tỏa đáp ứng tốt lợi ích của người dân.

Trước khi bế mạc, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011, như: GDP tăng 12%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 201.416 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 172.706 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho 265.000 lao động; số lao động được tạo việc làm mới 120.000 người; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn dưới 5%; tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch 86%; số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đạt 544 triệu lượt người…; đồng thời triển khai thực hiện tốt 3 chương trình đột phá (giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông) và thực hiện thành công chủ đề “Năm 2011 - Năm vì trẻ em”.

Minh Nam  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.