Hiệu trưởng trường cao đẳng chiếm đất công

09/12/2010 08:55 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Bình Đẳng - Hiệu trưởng trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Cà Mau, đã tự ý lấn chiếm đất công làm của riêng.

Phần đất ông Đẳng chiếm dụng thuộc quyền sở hữu của UBND TP Cà Mau, nằm trên đường Lý Thái Tôn (P.4, TP Cà Mau).

Năm 2008, UBND TP Cà Mau cho Đoàn luật sư tỉnh mượn 155,7m2 đất làm trụ sở làm việc, sau đó Đoàn luật sư trả phần đất này lại và bỏ trống. Thời gian này, ông Đẳng có đất cặp ranh đã tự bồi đắp, cơi nới và lấn 109,8m2 để xây dựng nhà ở.

Đoàn thanh tra đề nghị UBND TP Cà Mau phối hợp các ngành liên quan có biện pháp để ông Đẳng giao trả phần đất đã chiếm dụng trong thời gian sớm nhất.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.