Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi

05/12/2010 14:27 GMT+7

(TNO) Sáng 5.12, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân Lê Trần Quang Minh (22 tuổi) ở tổ 6, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục (ảnh).

Rạng sáng 1.12, sau giờ tan ca về nhà, anh Minh bị nhóm côn đồ dùng dao đâm bất ngờ từ phía sau, rồi bỏ chạy.

Anh Minh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mạch và huyết áp bằng 0, vết thương thấu ngực phải làm thủng phổi, đứt động mạch liên sườn...

Trước đó, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng đã cứu sống bệnh nhân Trần Ngọc Cao (22 tuổi), ở xã Phổ Cường, H.Đức Phổ dùng dao tự đâm vào bụng và hạ sườn trái gây tổn thương nghiêm trọng động mạch mạc nối lớn.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.