Khánh thành công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt

28/11/2010 01:30 GMT+7

Ngày 27.11, tại xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), Bộ NN-PTNT, Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) và tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khánh thành công trình đầu mối thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt, một trong những công trình thủy lợi - thủy điện lớn nhất cả nước với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỉ đồng.

Công trình này có nhiệm vụ cắt giảm lũ cho vùng hạ du sông Chu, sông Mã; đảm bảo nước tưới tiêu cho trên 86.000 ha đất nông nghiệp; cung cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp; đẩy mặn cho vùng hạ lưu sông Chu và sông Mã và kết hợp phát điện (công suất thiết kế 97 MW, có khả năng cung cấp mỗi năm khoảng 430 triệu kWh điện).

Cũng trong dịp này, Bộ NN-PTNT khởi công xây dựng hệ thống kênh Bắc, với tổng số vốn lên tới 4.300 tỉ đồng. Đây là công trình thủy nông tự chảy dẫn nước từ hồ chứa Cửa Đạt tưới cho 31.000 ha đất canh tác của các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Ngọc Lặc và Thường Xuân.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.