Công nhân đường sắt bị tàu gạt đứt lìa cánh tay

24/11/2010 23:07 GMT+7

Sau 2 ngày điều trị, hôm qua sức khỏe của ông Mai Hoàng Kỳ (48 tuổi, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; là công nhân gác chốt đường sắt thuộc Công ty quản lý đường sắt Phú Khánh) vẫn đang trong tình trạng khó khăn, chưa thể nói chuyện bình thường.

Chiều 22.11, trong lúc làm nhiệm vụ, ông Kỳ đã bị tàu hàng mang số hiệu 28 đi từ Nam ra Bắc gạt phải tại km 1227+260 thuộc hầm Vũng Rô 4, trên cung đường sắt Đèo Cả, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Vụ tai nạn làm ông Kỳ bị đứt lìa 2/3 cánh tay phải, đứt lìa các ngón 1, 2, 3 của bàn chân phải, phần mặt bị đa chấn thương.

H.Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.