Cháy xe tải, 38 xe gắn máy bị thiêu rụi

20/11/2010 00:09 GMT+7

Xe khách cháy, 33 hành khách thoát chết Rạng sáng 19.11, xe tải biển số 36M-5011 do tài xế Trần Minh Phương điều khiển chở theo 38 xe gắn máy khi lưu thông đến trạm thu phí Suối Giữa (P.Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhân viên trạm thu phí cùng người dân đã dùng biện pháp chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng xe tải và 38 xe gắn máy bị thiêu rụi (ảnh).

Theo tài xế Phương, số xe máy trên được chở từ Kon Tum xuống để cung cấp cho đại lý ở Bình Dương thì xảy ra vụ cháy. Vụ cháy còn làm đứt hệ thống dây cáp quang, dây điện thoại khiến tê liệt thông tin của khu vực.

*Sáng cùng ngày, xe khách 79N-2461 do tài xế Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ở Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc trên QL1A, khi đến địa phận thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy. Nhờ phát hiện kịp thời nên 33 hành khách, trong đó có 15 du khách nước ngoài, kịp thoát ra ngoài an toàn. Lửa đã thiêu rụi nhiều hàng hóa, gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Sau khi cháy, xe chỉ còn trơ khung sắt. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy có thể là do bị chập điện.

 Phạm Võ - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.