Đức nâng mức báo động khủng bố

18/11/2010 00:19 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas De Maiziere hôm qua thông báo chính quyền sẽ tăng cường kiểm tra an ninh tại các sân bay và nhà ga vì có bằng chứng al-Qaeda đang lên nhiều kế hoạch tấn công khủng bố nước này.

AFP dẫn lời ông De Maiziere nói thông tin từ một “đối tác nước ngoài” cho thấy một trong những âm mưu nói trên có thể được thực hiện ngay trong tháng 11.

Ngoài ra, công tác an ninh cũng sẽ được thắt chặt tại biên giới của những nước nằm trong khu vực qua lại không cần thị thực nhập cảnh của châu u. Từ nhiều tháng nay, các nước châu u đang nằm trong tình trạng báo động vì lo ngại âm mưu khủng bố, đặc biệt sau vụ phát hiện bom bưu kiện vừa qua.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.