Bắt băng cướp taxi dùng súng bắn trả công an

18/11/2010 01:59 GMT+7

Ngày 17.11, thượng tá Phạm Hữu Châu - Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết, 4 trong 5 tên cướp dùng súng ngắn chống trả công an đã sa lưới tại khu rừng tràm cách thị trấn Tân Thạnh, H.Tân Thạnh (Long An) gần 2 cây số.

Đó là Trần Ngọc Minh (ngụ P.1, Q.10); Trần Hán Quang (ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1); Huỳnh Văn Tường (ngụ P.4, Q.8, TP.HCM); Nguyễn Thiện Tâm (kẻ cầm đầu, ngụ TP.HCM). Công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Vào đêm 15.11, băng cướp trên thuê xe taxi hiệu Innova do anh Thái Văn Đăng (ngụ Q.10, TP.HCM) điều khiển, đi từ TP.HCM về cửa khẩu Bình Hiệp, H.Mộc Hóa (biên giới Long An - Campuchia). Khi rẽ vào QL 62, tài xế phát hiện khách đi xe có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Đến H.Tân Thạnh, phát hiện CSGT-TT huyện đang tuần tra, lái xe liền tung cửa phóng ra ngoài. Ngay lập tức, nhóm này lái xe tăng tốc về hướng biên giới. Khi bị lực lượng công an, quân đội, dân phòng truy đuổi, băng cướp đã dùng súng chống trả. Cuộc đấu súng kéo dài đến 2 giờ 30 sáng 16.11, công an mới bắt các tên trên, còn một tên trốn thoát.

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.