Nhà phát minh nghiệp dư

13/11/2010 23:55 GMT+7

Một nhà phát minh nghiệp dư Trung Quốc đã dành 8 năm để chế 2 chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời.

Theo Oddity Central, Trịnh Thư Khuê ở TP Tịnh Giang bắt đầu "sự nghiệp" vào năm 2002, và sáu năm sau, ông cho ra chiếc xe có thể chạy đến 45 km/giờ. Mái và ca-pô của chiếc xe được phủ những tấm pin mặt trời. Tuy nhiên, dáng vẻ của sản phẩm này khá thô, nên ông làm chiếc thứ hai và trình làng nó cách đây vài ngày, với vẻ ngoài bắt mắt hơn và có thể chạy 60 km/giờ.  

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.