Tai nạn hầm mỏ, 3 công nhân tử nạn

12/11/2010 11:45 GMT+7

(TNO) Lúc 3 giờ 50 phút sáng nay (12.11), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu mỏ của công ty than Dương Huy - TKV (Cẩm Phả, Quảng Ninh), khiến 3 công nhân tử nạn, 1 người bị thương.

Theo ông Nguyễn Đình Thịnh, Giám đốc công ty, 3 công nhân tử nạn khi đang ở vị trí cách mặt đất khoảng hơn 100 m.

Đó là các anh Đỗ Xuân Hưng (SN 1981, quê Thái Bình), Chu Văn Hòa (SN 1985, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Dương (SN 1988, quê Thanh Hóa). Người bị thương là anh Vũ Đức Tiến. Cả bốn công nhân thuộc phân xưởng đào lò 2.

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn lúc 4 giờ 20 phút, tuy nhiên 3 công nhân đã tử vong.

Trong lúc các công nhân nói trên đang lên kiểm tra khu vực lò thượng sau khi khoan, bắn mìn thì bị than ở gương lò sụt xuống, đè vào người gây tử vong. Anh Vũ Đức Tiến may mắn đu được lên nóc lò nên chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 12.11 là ngày truyền thống công nhân ngành mỏ nên tất cả công nhân đều được nghỉ. Các công nhân kể trên đã vào lò từ 9 giờ tối 11.11. Nếu không gặp nạn, đến 6 giờ 30 ngày 12.11 - thời điểm hết ca, các anh sẽ được về ăn Tết mỏ cùng đồng nghiệp, gia đình.

Theo ông Thịnh, trước mắt tập đoàn và công ty hỗ trợ mỗi gia đình 40 triệu đồng để lo tang lễ. Sau đó, theo chế độ, gia đình mỗi công nhân tử nạn sẽ nhận khoản hỗ trợ, bảo hiểm... khoảng 150 triệu đồng. 

Káp Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.