TP.HCM: sẽ thêm tuyến du lịch đường sông

07/11/2010 10:54 GMT+7

Tuyến du lịch đường sông tầm ngắn bắt đầu từ bến canô ở bến Bạch Đằng đến làng họa sĩ (Q.2, TP.HCM), chùa Hội Sơn, cù lao Ba Xê, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, rồi lên đường bộ tham quan khu du lịch Bửu Long, Văn miếu Trấn Biên, nhà cổ ông Trần Ngọc Du (Đồng Nai).

Làng họa sĩ (P.Long Thạnh Mỹ, Q.2) được 15 họa sĩ, nhà điêu khắc... có tiếng trong giới nghệ thuật VN tự đầu tư gồm sáu ngôi nhà vườn rộng lớn, được xây dựng theo kiến trúc nhà vườn Huế, Hội An, Mường, Stiêng với hồ cảnh, tháp chuông... mộc mạc, bình dị chạy dọc bờ sông Sài Gòn. Du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, nghỉ ngơi trong một không gian Việt êm đềm, thanh bình.

Du khách tham quan làng họa sĩ - Ảnh: L.N
Du khách tham quan làng họa sĩ - Ảnh: L.N

Rời làng họa sĩ khách lên tàu hướng về chùa Hội Sơn (Q.9), ngôi chùa cổ do thiền sư Long Khánh xây dựng vào cuối thế kỷ 18 đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

Hiện TP.HCM có các tuyến du lịch đường sông được các công ty du lịch đưa vào khai thác như tuyến tầm ngắn Bến Nghé - Nhà Bè, Bạch Đằng - Bình Quới; tuyến tầm trung Sài Gòn - Đồng Nai, Sài Gòn - Bình Dương, Bạch Đằng - Củ Chi; tuyến tầm xa TP.HCM - Mỹ Tho - Cần Thơ - Châu Đốc - Kiên Giang và Phnom Penh, Sihanoukville (Campuchia).
Từ bến tàu của chùa, khoảng 15 phút tàu đã cập bến cù lao Ba Xê (P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa) để du khách nghỉ ngơi tham quan vườn cây ăn trái, chuồng nuôi cá sấu... Sau đó tiếp tục hành trình đến khu đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh thắp hương viếng Thượng đẳng công thần, chuyển sang ôtô tham quan khu du lịch Bửu Long, Văn miếu Trấn Biên, nhà cổ ông Trần Ngọc Du.

Đề án phát triển du lịch đường sông đã được ngành du lịch TP.HCM xúc tiến xây dựng từ nhiều năm nay nhưng chưa đưa vào hoạt động do thiếu cầu cảng, sản phẩm, dịch vụ điểm đến...

Qua chuyến khảo sát ngày 6-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cho biết TP sẽ nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm du lịch này sớm được triển khai. Trước mắt, cuối năm 2010 có thể đưa vào khai thác tour ngắn bến Bạch Đằng - ngã ba Nhà Bè đến làng họa sĩ, sau đó tiếp tục nghiên cứu, hợp tác với Đồng Nai, Bình Dương khai thác tour đường dài.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.