Tiếp tế khẩn cấp cho đảo Lý Sơn

07/11/2010 15:43 GMT+7

(TNO) Lúc 16 giờ chiều nay 7.11, tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC), tàu cứu nạn SAR 412 xuất phát mang theo lương thực tiếp tế khẩn cấp cho huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tàu SAR 412 chuẩn bị xuất phát
Tàu SAR 412 chuẩn bị xuất phát

Tính đến ngày 7.11, gần 21.000 dân trên đảo Lý Sơn bị cô lập suốt 14 ngày liền, dù đảo chỉ cách cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 12 hải lý.

Sóng to cấp 7, cấp 8 nhiều ngày qua khiến toàn bộ tàu cao tốc, tàu chở hàng không thể tiếp cận đảo.

Trao đổi với Thanh Niên Online qua điện thoại, ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết huyện đã xuất 300 kg gạo cứu đói cho 100 hộ dân ở đảo Bé, nơi lương thực và các nhu yếu phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào đảo Lớn cách đó 5 km, tuy nhiên số lương thực đó chỉ đủ cho người dân cầm cự 1, 2 ngày.

Thủy thủ đoàn của SAR 412 khẩn trương chuyển 1 tấn gạo lên tàu
Thủy thủ đoàn của SAR 412 khẩn trương chuyển 1 tấn gạo lên tàu

Không chỉ thiếu lương thực, sản xuất nông nghiệp trên đảo cũng bị thiệt hại nặng nề. Theo ông Nguyên, 250 ha tỏi, đặc sản của địa phương bị dập lá, thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng, hơn 1.000m3 cát trắng trên các cánh đồng tỏi đã bị rửa trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất các vụ mùa sắp đến.

Tình trạng xăng dầu tiếp tục khan hiếm trên đảo mặc dù các đại lý đã vét sạch nguồn cung. Do biển động, ngư dân không thể đánh bắt thủy hải sản, giá cả các loại lương khô, đặc biệt là rau xanh tăng mạnh.

Dịp này, thủy thủ đoàn 17 người của Đà Nẵng MRCC mang theo 1 tấn gạo, tương đương 100 suất, ra đảo để hỗ trợ người dân, đây là số gạo do cán bộ, nhân viên của Đà Nẵng MRCC đóng góp.

Dự kiến, sáng sớm mai 8.11, tàu cứu nạn SAR 412 sẽ cập cầu cảng Lý Sơn.


Toàn bộ số gạo do cán bộ, nhân viên Đà Nẵng MRCC đóng góp ủng hộ người dân huyện đảo Lý Sơn bị cô lập

Đưa hàng hóa ra đảo Lý Sơn

Sau nhiều ngày bị tê liệt do sóng to, gió lớn, sáng 7.11, tuyến vận tải hàng hóa và hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã hoạt động trở lại.

Tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), tàu vận tải mang số hiệu QNg-0037 VT do anh Lê Văn Tấn làm thuyền trưởng và tàu chở dầu QNg-0036 VTXD do anh Nguyễn Ngọc Nhiên làm thuyền trưởng đã được lệnh xuất bến chở theo gần 70 tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau xanh, hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng và 25 tấn xăng, dầu cùng hàng trăm bình gas ra đảo Lý Sơn.

Cũng trong sáng 7.11, tàu cao tốc Lý Sơn đã chở gần 200 hành khách bị mắc kẹt trên đất liền suốt gần 2 tuần qua ra lại đảo. Như vậy, đảo Lý Sơn đã hết bị cô lập, chấm dứt tình trạng khan hiếm lương thực thực phẩm, xăng dầu trên đảo.

Hiển Cừ

Nguyễn Tú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.