Thợ lặn chết dưới cọc nhồi công trình

04/11/2010 16:53 GMT+7

(TNO) Một thợ lặn vừa tử nạn tại công trình cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý trong cọc nhồi ở độ sâu 32m dưới sông Hàn, TP Đà Nẵng.

Công an P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn cho biết, lúc 11 giờ ngày 4.11, ông N.V.Đ (33 tuổi, quê quán Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa; trú tại tổ 7, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhận hợp đồng lặn trục vớt mũi khoan cọc nhồi của công trình cầu mới bắc qua sông Hàn, do mũi khoan cọc nhồi gặp đá cứng nên bị mắc kẹt dưới lòng sông, chi phí 2 lần lặn là 10 triệu đồng.

Khoảng 15 phút sau lần lặn đầu tiên, ông Đ. đã mang lên được một phần của mũi khoan, sau đó ông Đ. tiếp tục ngậm ống thở và lặn xuống.

Người cầm ống thở cho ông Đ. ở trên bờ là công nhân Lý Hào Tâm (37 tuổi, trú tổ 41 P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo Công an P.Mỹ An, ông Đ. lặn ở độ sâu 32m, khi không thấy tín hiệu của ông Đ, anh Lý Hào Tâm lặn xuống cứu thì ông Đ. đã chết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.