80% sự cố công trình ngầm do lỗi thiết kế và thi công

30/10/2010 09:55 GMT+7

(TNO) Hôm 29.10, tại hội thảo quốc tế “Xây dựng công trình trong điều kiện đặc biệt”, TS Nguyễn Đức Nguôn (trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho biết, xây dựng phần ngầm của công trình và công trình ngầm trong thời gian vừa qua ở nước ta đã xảy ra khá nhiều sự cố.

Điển hình là các sự cố tại cao ốc văn phòng Bến Thành TSC, Pacific (TP.HCM); Nhà hát chèo Hà Nội, trung tâm thương mại 5 tầng tại Hà Đông (Hà Nội)...

Phân tích 28 công trình có sự cố phần ngầm xây dựng tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy, 17% liên quan đến số liệu khảo sát chưa đầy đủ, 80% do thiết kế và thi công.

TS Nguôn cho biết, thông thường chi phí khảo sát địa chất - công trình trong điều kiện địa chất phức tạp chiếm tới 1 - 3% tổng chi phí xây lắp công trình, nhưng trong nhiều trường hợp các bước khảo sát và chi phí khảo sát bị cắt giảm do yêu cầu “tiết kiệm” quá lớn.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ thiết kế, thi công phần ngầm của công trình chưa được trang bị đầy đủ kiến thức trong lĩnh vực xây dựng phần ngầm và công trình ngầm đô thị...

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.