Bị sặc cháo, em bé 14 tháng tuổi tử vong

26/10/2010 14:47 GMT+7

(TNO) Sự việc xảy ra tại nhóm trẻ gia đình của cô Nguyễn Thị Ngọc Hương (48 tuổi), nằm ở tổ 19, P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào trưa 25.10.

Cháu bé tên Trương Tuấn Lộc (sinh tháng 8.2009, trú tại tổ 12 cũng tại P.Hòa Cường Bắc), trong lúc đang được cô Hương cho ăn cháo thì bị sặc, dẫn đến tím tái.

Được cô Hương sơ cứu, nhưng cháu Lộc càng khó thở, nên lập tức được đưa đến bệnh viện.

Cháu vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, nhưng sau đó có dấu hiệu hồi tỉnh dần. Tuy vậy, 2 giờ sau, cháu lại bị mệt và sau đó tử vong.

Được biết, cô Hương là người giữ trẻ theo hình thức nhóm trẻ gia đình từ khá lâu. Những gia đình gửi trẻ đều quen biết và thân thiết nên nhờ cô trông cháu. Có những gia đình có 2-3 đứa con đều nhờ cô trông.

Hiện Công an P.Hòa Cường Bắc đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.