Công bố địa điểm xây hai nhà máy điện hạt nhân

23/10/2010 00:41 GMT+7

Hôm qua 22.10, tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Công thương đã công bố quy hoạch địa điểm xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.

Theo đó, nhà máy điện hạt nhân số 1 được xây dựng tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, cách trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 20 km về phía Nam. Diện tích quy hoạch nhà máy trên đất liền là 502 ha; trong đó diện tích nhà máy (không bao gồm cảng biển) là 123 ha, diện tích vùng cách ly 1 km từ hàng rào nhà máy là 379 ha; diện tích trên biển là 310 ha, bao gồm diện tích khu vực cảng 38 ha và khu vực cách ly trên biển 272 ha.

Nhà máy gồm 4 tổ máy, với công nghệ hiện đại, tổng công suất 4.000 MW. Dự kiến đầu năm 2014, sẽ khởi công xây dựng nhà máy số 1, đến năm 2020 đưa vào vận hành tổ máy đầu tiên. 

Nhà máy điện hạt nhân số 2 xây dựng tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cách trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 20 km về phía Bắc. Nhà máy có diện tích quy hoạch trên đất liền 514 ha, trong đó diện tích nhà máy (không bao gồm cảng biển) là 119 ha, diện tích vùng cách ly 1 km từ hàng rào nhà máy là 395 ha; diện tích trên biển 308 ha, trong đó diện tích khu vực cảng 36 ha và khu vực cách ly trên biển 272 ha. Dự kiến tổ máy 1 vận hành vào năm 2021.

 Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.